Đường dẫn truy cập

Hy Lạp ngưng tất cả hàng hóa gửi bằng đường hàng không


Giới hữu trách Hy Lạp đang kiểm tra hàng ngàn bưu kiện sắp được gửi đi nước ngoài
Giới hữu trách Hy Lạp đang kiểm tra hàng ngàn bưu kiện sắp được gửi đi nước ngoài

Hy Lạp đã ngưng tất cả các kiện hàng gửi ra nước ngoài bằng đường hàng không sau khi phát hiện ra 3 bom thư gửi tới các nhà lãnh đạo Châu Âu.

Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp đều đã bị nhắm làm mục tiêu.

Ngày hôm nay bà Merkel đã kêu gọi quốc tế phối hợp một cách hiệu quả hơn về các qui định an toàn đối với hàng hóa chuyên chở bằng đường hàng không.

Các bom thư gửi từ Hy Lạp có vẻ là nằm trong số một loạt các bưu kiện chứa chất nổ cũng được nhắm gửi tới 8 đại sứ quán ở Athens cũng như các cơ quan của EU.

Ba trong số những bom thư này đã phát nổ hoặc bốc cháy, làm một người bị thương nhẹ.

Những bưu kiện còn lại, trong đó có các bưu kiện gửi cho các nhà lãnh đạo châu Âu, đã bị phát hiện.

Cảnh sát Hy Lạp tin rằng các phần tử cực đoan cánh tả chủ mưu những âm mưu đánh bom này và đã bắt giữ hai nghi can.

Họ cho biết họ không thấy có mối liên kết nào với âm mưu đánh bom thư tương tự nhắm vào Hoa Kỳ của nhóm có liên hệ với phe al-Qaida ở Yemen.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG