Đường dẫn truy cập

Tranh Picasso bị đánh cắp từ Viện Bảo tàng Hy Lạp


Tranh Picasso bị đánh cắp từ Viện Bảo tàng Hy Lạp
Tranh Picasso bị đánh cắp từ Viện Bảo tàng Hy Lạp

Hai bức tranh sơn dầu, trong số này có một bức của danh họa Picasso, bậc thầy về hội họa của thế kỷ thứ 20 tặng, đã bị đánh cắp khỏi Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Quốc Gia tại Athens.

Cảnh sát cho hay các tay đạo chích đã xâm nhập vào viện Bảo tàng qua một bao lơn sáng sớm thứ Hai và lấy cắp bức họa Woman’s Head (Đầu Người Đàn Bà) của Picasso vẽ năm 1939, và đã được ông tặng cho Hy Lạp năm 1949 để ghi nhận cuộc kháng chiến của quốc gia này chống Đức Quốc Xã.

Các tay đạo chích còn đánh cắp một bức của họa sỹ Hà Lan Piet Mondrian và một bức vẽ bằng bút mực của họa sỹ Ý Guglielmo Caccia.

Bọn đạo chích còn toan lấy trộm một bức họa thứ tư nhưng đã bỏ lại khi chạy trốn nhân viên canh gác.

Cảnh sát cho hay vụ trộm đột nhập diễn ra chỉ trong vòng khoảng 7 phút.

Vụ trộm diễn ra vào ngày cuối của một cuộc triển lãm các nghệ phẩm in, khắc của Albrecht Duerer và Rembrandt van Rijn.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng VOA có thiết kế mới và cải thiện khả năng truy cập tin tức. Các tính năng mà bạn yêu thích trước đây được tích hợp cùng các công cụ vượt tường lửa để truy cập tin tức VOA bằng 22 ngôn ngữ.

Tải ứng dụng VOA trên App StoreGoogle Play!

VOA Express

XS
SM
MD
LG