Đường dẫn truy cập

Đức sơ tán 45.000 người để tháo ngòi bom thời Ðệ nhị Thế chiến


Quả bom nặng 1,8 tấn này được phát hiện sau khi mực nước sông Rhine rút xuống vì một đợt khô hạn kéo dài
Quả bom nặng 1,8 tấn này được phát hiện sau khi mực nước sông Rhine rút xuống vì một đợt khô hạn kéo dài

Nhà chức trách tại thành phố Koblenz thuộc miền Tây nước Đức vừa ra lệnh di tản khoảng 45.000 cư dân trong khuôn khổ các bước chuẩn bị để tháo ngòi một quả bom thời Ðệ nhị Thế chiến vừa được phát hiện tại sông Rhine.

Người ta cho rằng quả bom nặng 1,8 tấn này do Không lực Hoàng gia Anh thả xuống cách nay hơn 60 năm.

Quả bom được phát hiện sau khi mực nước sông Rhine rút xuống vì một đợt khô hạn kéo dài. Người ta cũng tìm thấy 2 trái bom nhỏ hơn trong vùng bùn lầy kế cận.

Những cư dân sinh sống trong khu vực bán kính 2 cây số được lệnh phải di tản.

Theo dự kiến, các chuyên gia sẽ tiến hành tháo ngòi nổ quả bom hôm nay khi tất cả các đường liên lạc giao thông đường bộ và đường tàu hỏa tới thành phố Koblenz được ngưng trệ.

Hôm qua, khu vực xung quanh vị trí quả bom đã được bao quanh bởi các bao cát và sáng nay nước còn đọng bên trong vùng bị cô lập này sẽ được bơm ra.

Một khi vị trí quanh quả bom đã khô ráo, quy trình tháo ngòi nổ có thể bắt đầu, dự kiến vào chiều nay.

Các lực lượng liên minh thả bom xuống Đức đặc biệt trong giai đoạn từ 1943 tới 1945 để buộc phe lãnh đạo Đức quốc xã thời bấy giờ phải nhanh chóng đầu hàng.

Nhiều chục năm sau khi chiến tranh kết thúc, người ta vẫn tìm thấy các loại bom mìn chưa nổ còn sót lại.

Tuy nhiên, cuộc di tản ở thành phố Koblenz để tháo ngòi bom mìn là cuộc di tản lớn nhất trong lịch sử nước Đức thời hậu chiến.

Gần phân nửa dân số của thành phố bị ảnh hưởng, trong số này có 7 nhà chăm sóc nuôi dưỡng, 2 bệnh viện, và 1 nhà tù.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG