Đường dẫn truy cập

Trung Quốc đề nghị hỗ trợ các nền kinh tế Âu châu


Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (trái) và Tổng thống Hungary Pal Schmitt trước cuộc họp tại Budapest, Hungary, ngày 25 tháng 6, 2011
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (trái) và Tổng thống Hungary Pal Schmitt trước cuộc họp tại Budapest, Hungary, ngày 25 tháng 6, 2011

Thủ Tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đề nghị hỗ trợ châu Âu và đơn vị tiền tệ chung của khối này trong một chuyến đi thăm Hungary.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm nay, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói rằng Trung Quốc là một nhà đầu tư dài hạn tại Âu châu và trong mấy năm gần đây, đã gia tăng đáng kể việc đầu tư vào các trái phiếu của khối sử dụng đồng euro. Nhà lãnh đạo Trung Quốc không nêu rõ trị giá đồng euro mà nước ông đang nắm giữ là bao nhiêu.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo đến Hungary hôm qua, khởi sự chuyến công du 5 ngày đến châu Âu. Trong chuyến đi này, ông sẽ đến thăm các nước Anh và Đức.

Chuyến đi của nhà lãnh đạo Trung Quốc trùng hợp với các vấn đề kinh tế cấp bách tại Hy Lạp vốn đã làm giới lãnh đạo châu Âu lo ngại về sự ổn định của khu vực sử dụng đồng euro.

Ngân hàng Standard Chartered trước đây nói rằng dường như Trung Quốc có khuynh hướng thiên về đầu tư vào các món nợ Âu châu, hơn là đầu tư vào các thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG