Đường dẫn truy cập

Các nhà hoạt động ở Ai Cập tiến hành ‘cuộc cách mạng thứ hai’


Người biểu tình Ai Cập tiến hành cuộc 'Cách mạng thứ hai' bằng cách tụ họp tại quảng trường Tahrir để cầu nguyện
Người biểu tình Ai Cập tiến hành cuộc 'Cách mạng thứ hai' bằng cách tụ họp tại quảng trường Tahrir để cầu nguyện

Hàng ngàn người Ai Cập tập trung tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo trong sự kiện gọi là 'cuộc cách mạng thứ hai' chỉ 3 tháng sau khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ.

Các nhà hoạt động yêu cầu chính phủ quân sự cầm quyền đẩy nhanh nhịp độ cải cách dân chủ kể cả việc bài trừ các quan chức tham nhũng.

Họ nói rằng các nhà lãnh đạo quân sự đã để quá nhiều thành viên thuộc đảng cầm quyền của ông Mubarak can dự trong quá trình cải cách.

Tuy nhiên, đảng chính trị có tổ chức nhất ở Ai Cập đã lên tiếng chỉ trích cuộc biểu tình. Đảng Huynh Đệ Hồi giáo cảnh báo những người tổ chức biểu tình không nên gây chia rẽ giữa quân đội và nhân dân.

Hội đồng quân sự nắm quyền nhắc lại tinh thần này trong một thông điệp đăng trên trang Facebook hôm qua, cảnh cáo các 'thành phần khả nghi' muốn chia rẽ quân đội và nhân dân. Quân đội cho biết sẽ tránh các cuộc biểu tình để không xảy ra đụng độ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG