Đường dẫn truy cập

Đức cảnh cáo người tị nạn sẽ bị trục xuất nếu tấn công tình dục


Người biểu tình trước nhà ga chính ở Cologne, Đức, ngày 6 tháng 1, 2016.
Người biểu tình trước nhà ga chính ở Cologne, Đức, ngày 6 tháng 1, 2016.

Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas tuyên bố rằng nếu có những người tị nạn trong số những người chịu trách nhiệm về hàng loạt vụ trộm cắp và tấn công tình dục ở Cologne, thì họ sẽ bị tống cổ ra khỏi nước Đức.

Ông Maas hôm nay đã trao đổi về các vụ phạm tội với tập đoàn truyền thông Funke. Ông cho biết, luật của Đức quy định rằng người xin tị nạn sẽ bị trục xuất nếu họ bị kết án tù giam từ một năm trở lên, đúng khung hình phạt đối với các hành vi phạm tội tình dục.

Nhưng các quan chức Đức đã cảnh báo rằng hiện có rất ít thông tin về những kẻ gây ra các vụ tấn công vào dịp Năm mới vừa qua, cũng như chưa rõ là liệu những kẻ tấn công có phải là những người xin tị nạn hay không.

Các quan chức hôm qua cho rằng nhiều khả năng các cuộc tấn công đã được một băng đảng tội phạm phối hợp thực hiện.

Cảnh sát cho biết khoảng 1.000 người đàn ông, hầu hết có gốc "Ả rập hay Bắc Phi" đã tụ tập và ném pháo hoa gần nhà ga xe lửa chính của Cologne khoảng nửa đêm. Sau khi cảnh sát tới và giải tán đám đông này, từng nhóm nhỏ lại vây quanh những người phụ nữ đi ngang qua, sờ soạng và quấy rối đồng thời lấy trộm đồ của họ.

Một nữ cảnh sát mặc thường phục cho biết cô cũng nằm trong số những người bị tấn công.

Có khoảng 90 người đã nộp đơn tố cáo tội phạm, trong đó có một vụ cưỡng hiếp.

Hãng tin DPA nói rằng ba nghi can đang bị điều tra.

Cả Bộ trưởng Tư pháp Maas và Thủ tướng Angela Merkel đều lên án các vụ tấn công, và yêu cầu xử phạt các thủ phạm.

Hôm thứ Ba, hàng trăm phụ nữ đã tuần hành trước nhà thờ lớn Cologne để kêu gọi tôn trọng hơn với phụ nữ.

Dù vẫn chưa rõ quốc tịch cũng như tình trạng cư trú của các thủ phạm, các vụ tấn công đã làm nóng cuộc tranh luận về các chính sách di dân của Đức.

Khoảng 1.1 triệu người đã đăng ký xin tị nạn ở Đức trong năm 2015.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG