Đường dẫn truy cập

Ðánh bom tự sát tại Bộ Nội vụ Afghanistan


Cảnh sát Afghanistan canh gác tại một chốt kiểm soát dẫn tới Bộ Nội vụ ở Kabul, ngày 2/4/2014.
Cảnh sát Afghanistan canh gác tại một chốt kiểm soát dẫn tới Bộ Nội vụ ở Kabul, ngày 2/4/2014.
Các giới chức Afghanistan cho biết một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công trụ sở Bộ Nội vụ ở Kabul trong vụ bạo động mới nhất trước cuộc bầu cử vào ngày thứ bảy tuần này.

Bộ Nội vụ cho biết một kẻ nổ bom mặc quân phục đã kích nổ quả bom gần cổng chính, giết chết ít nhất 6 nhân viên cảnh sát.

Phe Taliban lên tiếng nhận trách nhiệm và nói rằng kẻ nổ bom đã vượt qua nhiều trạm kiểm soát trước khi kích nổ quả bom.

Phe Taliban đã nhiều lần đe dọa phá hủy cuộc bầu cử tổng thống và chính quyền tỉnh và cảnh cáo dân chúng không nên tới gần các phòng phiếu.

Tại các nơi khác ở Afghanistan, giới hữu trách hôm thứ ba nói rằng phiến quân đã sát hại 9 người ở tỉnh Sar-e-Pol ở miền bắc, trong đó có một chính khách bị bắt cóc hồi đầu tuần này.

Ông Hussain Nazari là ứng cử viên Hội đồng tỉnh ở miền bắc Afghanistan.

Lý lịch của 8 nạn nhân khác chưa được xác định.

Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm nhưng chính quyền nói rằng thủ phạm là phe Taliban.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG