Đường dẫn truy cập

Ðánh bom tại quảng trường chính ở Aleppo, Syria


Các tòa nhà bị hư hại sau vụ nổ ở Aleppo, Syria, ngày 3/10/2012
Các tòa nhà bị hư hại sau vụ nổ ở Aleppo, Syria, ngày 3/10/2012
Ba vụ đánh bom tại một khu vực do chính phủ kiểm soát tại thành phố Aleppo, thành phố lớn nhất của Syria, đã làm ít nhất 27 người thiệt mạng và hơn 70 người khác bị thương.

Các vụ nổ ngày hôm nay tại quảng trường chính của thành phố gần một câu lạc bộ quân sự, nơi giao tranh qua giữa lực lượng chính phủ và quân nổi dậy chống Tổng thống Bashir Al-Asad gia tăng trong mấy ngày qua.

Ðài Quan sát Nhân quyền Syria đối lập cho biết số người chết lên tới trên 40 người.

Một đài truyền hình thân chính phủ trình chiếu một cuốn video mà họ nói là hậu quả của vụ nổ.

Những hình ảnh trong phim cho thấy nhiều tòa nhà bị thiệt hại lớn với những đống đổ nát nằm trên đường phố.

Truyền thông nhà nước Syria đổ lỗi vụ đánh bom cho các phần tử khủng bố.

Trong khi đó Ðặc sứ về Syria của LHQ và Liên đoàn Ả rập, ông Lakdar Brahimi, dư định sẽ quay lại khu vực trong tuần tới vì ông muốn phục hồi lại nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài 18 tháng.

Trợ lý Tổng thư ký LHQ Jan Eliasson hôm qua cho biết ông Brahimi sẽ làm việc tại Cairo.

Ông Eliasson cũng nói rằng LHQ muốn thấy Chính phủ của ông Assad giảm hành động bạo động sau một nỗ lực tương tự của phe đối lập.

Trong tin tức đăng tải hôm qua, các hãng thông tấn tây phương trích thuật nguồn tin Libăng và các nhà hoạt động Syria nói rằng một chỉ huy cao cấp và hai chiến binh của tổ chức chủ chiến Hezbollah đã bị hạ sát gần thị trấn Qusaair của Syria.

Tin cho biết 4 người vừa kể bị hạ sát trong một trận phục kích của quân nổi dậy trong ngày thứ bảy hay chủ nhật.

Quân nổi dậy Syria tố cáo Hezbollah giúp Tổng thống Assad chống quân nổi dậy chống lại việc cai trị độc tài của ông ta.

Phe Hezbollah vẫn duy trì sự hậu thuẫn chính trị mạnh mẽ dối với ông Assad nhưng không thừa nhận có bất cứ hoạt động quân sự nào bên trong lãnh thổ Syria.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG