Đường dẫn truy cập

Đảng đương quyền Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách thu hút cử tri của phe đối lập


Nữ Dân biểu Nesrin Ulema, phó lãnh tụ đảng AK tại quốc hội, tin rằng đảng bà có sức hấp dẫn rất lớn đối với công chúng.
Nữ Dân biểu Nesrin Ulema, phó lãnh tụ đảng AK tại quốc hội, tin rằng đảng bà có sức hấp dẫn rất lớn đối với công chúng.

Đảng Công lý và Phát triển đương quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ, thường được gọi tắt là đảng AK, đang muốn giành chiến thắng 4 kỳ liên tiếp trong cuộc tổng tuyển cử, với mục tiêu chiếm 2/3 số ghế quốc hội để sửa đổi hiến pháp nhằm chuyển từ nội các chế sang tổng thống chế. Để đạt mục tiêu đó, họ phải giành được các ghế đại biểu tại những cứ địa của phe đối lập như thành phố Izmir ở miền tây. Thông tín viên Dorian Jones của đài VOA gửi về bài tường thuật từ Istanbul.

Để đạt mục tiêu chuyển nội các chế thành tổng thống chế, đảng AK, xuất thân từ phe Hồi giáo, cần phải thắng lớn tại các cứ địa của phe thế tục như thành phố Izmir.

Nữ Dân biểu Nesrin Ulema, phó lãnh tụ đảng AK tại quốc hội, tin rằng đảng bà có sức hấp dẫn rất lớn đối với công chúng.

Bà Ulema cho biết: "Chúng tôi đang bắt đầu một thời kỳ mới với những dự án khổng lồ để phục vụ cho người dân, nhưng đồng thời, cũng để duy trì sức cạnh tranh của đất nước chúng tôi trên trường thế giới."

Một thập niên với sự phát triển tốt đẹp của nền là chìa khoá của sự thành công và sức thu hút của đảng AK, ngay cả tại một số những cứ địa của phe đối lập.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng kinh tế giờ đây đã chậm lại, và đã có những sự than phiền tại những khu vực lâu nay vẫn mạnh mẽ ủng hộ đảng AK.

Đảng này cũng đang vận động cho cuộc bầu cử đầu tiên không có sự tham gia của ông Recep Tayyip Erdogan, lãnh tụ có sức hấp dẫn lớn đối với quần chúng và là người đang giữ chức tổng thống.

Giáo sư xã hội học của Đại học Gediz, bà Betul Durmaz, cho biết Thủ tướng Ahmed Davutoglu không được quần chúng mến mộ như ông Erdogan.

Giáo sư Durmaz nói: "Ông Recep Tayyip Erdogan là một nhà lãnh đạo rất mạnh, và giờ đây, chúng tôi đã thấy ông Davutoglu vẫn còn phạm nhiều sai lầm. Vì lý do đó mà cử tri vẫn không biết rõ ai là người lãnh đạo của đảng AK."

Đảng AK đang cố gắng huy động sức mạnh của guồng máy chính trị của họ với hy vọng giảm bớt sự khó hiểu mà các cử tri đang cảm thấy.

Đảng AK cũng đang vận động cho cuộc bầu cử đầu tiên không có sự tham gia của ông Recep Tayyip Erdogan, lãnh tụ có sức hấp dẫn lớn đối với quần chúng và là người đang giữ chức tổng thống.
Đảng AK cũng đang vận động cho cuộc bầu cử đầu tiên không có sự tham gia của ông Recep Tayyip Erdogan, lãnh tụ có sức hấp dẫn lớn đối với quần chúng và là người đang giữ chức tổng thống.

Về việc này, nữ dân biểu Nesrin Ulema cho biết: "Bí mật lớn nhất của đảng AK chúng tôi, giúp cho đảng nắm quyền 14 năm và giành được thắng lợi trong 9 kỳ bầu cử liên tiếp, là chúng tôi có khoảng 4 triệu đảng viên phái nữ, và đàng sau tất cả những sự thành công chính trị của chúng tôi là các nữ đảng viên và những chi bộ nữ đến tận nhà của cử tri để thăm hỏi họ."

Bà Ulema đang áp dụng chiến lược này một cách triệt để.

Bà Ulema nói tiếp: "Những chuyến viếng thăm này rất có ích. Chúng tôi có thể nói chuyện mặt-đối-mặt về các vấn đề."

Izmir là một thành phố mà đa số cư dân là những người ủng hộ chủ trương thế tục và nhiều người ở đây đã cảm thấy lo ngại về lập trường mỗi lúc một bảo thủ hơn của chính phủ hiện nay.

Do đó, đảng đương quyền đang cố gắng đến tận nhà cử tri để vận động nhằm tranh thủ sự ủng hộ của họ trong cuộc bầu cử sắp tới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG