Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Clinton: Hoa Kỳ tìm kiếm vai trò lãnh đạo tại Á châu


Trong bài diễn văn về chính sách, Ngoại trưởng Clinton nhấn mạnh rằng sự hiện diện quân sự mạnh mẽ của Hoa Kỳ là yếu tố quan trọng của đường lối giao tiếp của Hoa Kỳ trong khu vực châu Á-Thái bình dương
Trong bài diễn văn về chính sách, Ngoại trưởng Clinton nhấn mạnh rằng sự hiện diện quân sự mạnh mẽ của Hoa Kỳ là yếu tố quan trọng của đường lối giao tiếp của Hoa Kỳ trong khu vực châu Á-Thái bình dương

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục dự kiến giữ vai trò lãnh đạo trong khu vực châu Á -Thái Bình Dương để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, an ninh trong vùng và các giá trị dân chủ.

Trong một diễn văn đọc tại Hawaii hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Clinton kêu gọi mở rộng thêm giao thương giữa Hoa Kỳ và châu Á.

Để thăng tiến mực tiêu này, bà nói Hoa Kỳ đang cổ vũ cho các thị trưởng rộng mở hơn và bớt hạn chế hơn về thương mại giữa Hoa Kỳ với các quốc gia bạn hàng Á châu. Đặc biệt, bà đòi Trung Quốc bảo đảm một thương trường tốt đẹp hơn cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ.

Bà Clinton đang khởi sự chuyến công du 13 ngày đến khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Chuyến đi sẽ đưa bà đến 7 quốc gia, trong đó có cả Việt Nam, để tham dự các cuộc họp của các nhà lãnh đạo Đông Nam Á trong tuần này và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á.

Trong bài diễn văn về chính sách hôm thứ Năm, bà Clinton nhấn mạnh rằng sự hiện diện quân sự mạnh mẽ của Hoa Kỳ là một yếu tố quan trọng của đường lối giao tiếp của Hoa Kỳ trong khu vực châu Á-Thái bình Dương.

Bà nói bà “rất buồn” khi thấy châu Á là nơi duy nhất trên thế giới mà 3 khôi nguyên giải Nobel hòa bình phải chịu đựng những cảnh ngộ hoặc bị quản thúc tại gia, hoặc bị tù đày, hoặc phải sống lưu vong.

Bà muốn nhắc đến lãnh tụ tranh đấu cho dân chủ, bà Aung San Suu Kyi của Miến Điện, nhân vật bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba của Trung Quốc, vừa được trao giải năm nay, và đức Đạt Lai Lạt Ma.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG