Đường dẫn truy cập

Vấn đề TQ đứng đầu nghị trình chuyến đi Châu Á của bà Clinton


Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton hôm nay bắt đầu chuyến công du hai tuần đến 7 nước Á châu, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam.

Trọng tâm của chuyến đi là các cuộc họp tại Việt Nam trong tuần này của khối ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á.

Vụ tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và các nước láng giềng về các quần đảo ở Biển Đông đã chiếm phần lớn nghị trình thảo luận tại các hội nghị ASEAN trước đây trong năm nay.

Theo dự liệu, trong chặng dừng chân thứ nhất ở Hawaii nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ sẽ họp với ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara.

Vụ tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật Bản ở Biển Đông Trung Quốc dự kiến sẽ được bàn tới tại cuộc họp này.

Một sự thay đổi vào giờ chót trong lịch đi của ngoại trưởng Clinton sẽ đưa bà tới đảo Hải Nam của Trung Quốc.

Ông Kurt Campell, Trợ lý ngoại trưởng đặc trách Đông Á Thái bình dương, cho biết bà Clinton sẽ họp với một giới chức cao cấp của Bắc Kinh để tìm cách giải quyết các vấn đề trước khi Chủ tịch Hồ Cẩm Đào thực hiện chuyến viếng thăm chính thức đến Hoa Kỳ vào tháng Giêng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG