Đường dẫn truy cập

Chủ tịch Cuba Raul Castro đến Việt Nam


Chủ tịch Cuba Raul Castro đến Hà Nội, bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức 4 ngày tại Việt Nam, ngày 7/7/2012
Chủ tịch Cuba Raul Castro đến Hà Nội, bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức 4 ngày tại Việt Nam, ngày 7/7/2012
Ông Raul Castro, Chủ tịch Cuba đã từ Trung Quốc đến Việt Nam hôm thứ Bảy trong chuyến đi 4 ngày nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nước cộng sản đồng minh lâu đời.

Trước khi đến Hà Nội, ông Castro đã gặp lãnh đạo Trung Quốc và ký với nước này nhiều thỏa thuận kinh tế.

Chuyến đi được xem là dịp để ông Castro nhận thức tận mắt mô hình phát triển của Trung Quốc và Việt Nam, một pha trộn giữa tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Nhờ áp dụng mô hình này, Trung Quốc và Việt Nam có nhiều thành tựu nhanh chóng, trong khi Cuba nói chung vẫn còn nghèo.

Lần cuối cùng ông Castro đến Việt Nam là năm 2005, khi giữ chức bộ trưởng quốc phòng, một chức mà ông đã nắm từ năm 1959 cho tới khi chính thức lên thay ông anh Fidel năm 2008.

Việt Nam là nước cung cấp phần lớn số lượng gạo nhập khẩu của Cuba, trao đổi thương mại hai chiều trong năm ngoái là 274 triệu đôla.

Nguồn: AP, ABC News, Washington Post

VOA Express

XS
SM
MD
LG