Đường dẫn truy cập

Vatican lên án việc Trung Quốc tấn phong giám mục


Giáo hoàng Benedict XVI gửi thông điệp của mình đến các hồng y tại Vatican, 19/11/2010
Giáo hoàng Benedict XVI gửi thông điệp của mình đến các hồng y tại Vatican, 19/11/2010

Tòa thánh Vatican lên án việc một nhà thờ của nhà nước Trung Quốc tấn phong một vị giám mục và gọi đây là sự vi phạm nghiêm trọng luật lệ của Thiên Chúa giáo.

Thông cáo hôm nay của Vatican cho biết việc tấn phong Đức cha Joseph Quách Tấn Tài được thực hiện bất chấp sự phản đối của Đức Giáo hoàng Benedict XVI.

Thông cáo nói rằng Đức Giáo hoàng cảm thấy hết sức đáng tiếc khi nhận tin này.

Đức cha Quách được tấn phong hôm thứ bảy tại thành phố Thừa Đức thuộc miền Bắc Trung Quốc.

Theo Vatican, việc tấn phong này đặt các tín đồ Thiên Chúa giáo của thành phố Thừa Đức vào một quyết định hết sức khó khăn và tế nhị.

Vatican cũng tố cáo chính quyền Bắc Kinh đã áp lực buộc các giám mục phải tham dự buổi lễ tấn phong, điều mà Vatican cho là vi phạm quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng.

Trung Quốc chính thức công nhận quyền tự do tôn giáo nhưng yêu cầu các tổ chức tôn giáo phải đăng ký với nhà nước. Điều này đã tạo ra mâu thuẫn với các chính quyền bên ngoài như Vatican chẳng hạn. Vatican không đồng ý với chính quyền Bắc Kinh về việc ai có quyền tấn phong linh mục.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG