Đường dẫn truy cập

Các cuộc đàm phán hạt nhân Hoa Kỳ-Bắc Triều Tiên kéo dài


Thương thuyết gia Hoa Kỳ Glyn Davies phát biểu với các phóng viên tại Bắc Kinh, ngày 23/2/2012
Thương thuyết gia Hoa Kỳ Glyn Davies phát biểu với các phóng viên tại Bắc Kinh, ngày 23/2/2012

Hôm nay, các cuộc thảo luận giữa các nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên đã phải tiến hành ‘thêm giờ’, sau một ngày họp bàn được miêu tả là ‘thực tiễn và nghiêm túc’.

Trao đổi với các phóng viên ở Bắc Kinh, nhà đàm phán Hoa Kỳ Glyn Davies nói hai bên ‘đang thảo luận giữa chừng’ thì quyết định sẽ cùng nhau ăn tối, và đàm phán trở lại vào ngày mai.

Ông Davies nói hai phái đoàn cũng đã thảo luận ‘một số vấn đề’, nhưng từ chối đưa ra chi tiết về các điểm còn bất đồng, như vấn đề tinh chế hạt nhân.

Đây là vòng đàm phán thứ ba giữa các nước kể từ tháng Bảy, nhưng là cuộc gặp đầu tiên kể từ khi tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un lên kế nhiệm cha hồi cuối năm ngoái.

Sớm hôm nay, các nhà đàm phám đã gặp nhau trong hơn hai giờ tại Đại sứ quán Bắc Triều Tiên rồi sau đó tiếp tục thảo luận vào ban chiều tại Đại sứ quán Hoa Kỳ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG