Đường dẫn truy cập

9 ngày tắc nghẽn giao thông tại TQ làm hàng vạn người bị kẹt trên xa lộ


Vụ kẹt xe gây ra bởi số lượng xe tải chở hàng hóa đến Bắc Kinh ngày càng tăng và bởi việc tu sửa dọc theo xa lộ
Vụ kẹt xe gây ra bởi số lượng xe tải chở hàng hóa đến Bắc Kinh ngày càng tăng và bởi việc tu sửa dọc theo xa lộ

9 ngày kẹt xe bên ngoài Bắc Kinh làm người lái xe bực dọc, người bán hàng ngoài đường phố được lợi và giới chức giao thông Trung Quốc vất vả tìm biện pháp giải quyết.

Giao thông chậm chạp như rùa bò kể từ ngày 14 tháng 8 vừa qua trên một quãng đường dài 100 kilômét thuộc Quốc lộ cao tốc số 110 đi từ Bắc Kinh đến Hồ Bắc. Nhà chức trách cho biết vụ kẹt xe gây ra bởi số lượng xe tải chở hàng hóa đến Bắc Kinh ngày càng tăng và bởi việc tu sửa dọc theo xa lộ.

Vụ kẹt xe này cũng phản ánh con số xe cộ gia tăng trên đường phố Trung Quốc, nơi đã trở thành thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên không phải tất cả mọi người đều bực mình. Tân Hoa Xã loan báo trong khi các người lái xe bực tức, cư dân địa phương nhân cơ hội này bán thực phẩm cho hàng vạn người lái xe bị kẹt trên đường với giá tăng gấp bội lần giá thông thường.

Nhà cầm quyền hy vọng vụ kẹt xe sẽ được giải quyết khi các công nhân hoàn tất dự án tu sửa đường xá vào khoảng giữa tháng 9.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG