Đường dẫn truy cập

Trung Quốc giảm xuất khẩu đất hiếm trong năm 2011


Đất hiếm theo chiều kim đồng hồ: praseodymium, cerium, lanthanum, neodymium, samarium, and gadolinium
Đất hiếm theo chiều kim đồng hồ: praseodymium, cerium, lanthanum, neodymium, samarium, and gadolinium

Trung Quốc nói họ sẽ giảm bớt lượng xuất khẩu đất khoáng hiếm vào năm tới, nhưng chỉ giảm một lượng nhỏ.

Ông Yao Jian, phát ngôn viên bộ Thương Mại Trung Quốc cho biết lượng xuất khẩu đất hiếm phải được hạ giảm để bảo vệ môi trường và các tài nguyên thiên nhiên. Ông không nói rõ số giảm bớt là bao nhiêu.

Trung Quốc là nước sản xuất đất hiếm lớn nhất trên thế giới, loại khoáng chất cần dùng để chế tạo nhiều loại sản phẩm kỹ thuật cao, gồm thành phần máy tính, điện thoại di động và xe hơi chạy bằng năng lượng hỗn hợp.

Tuy nhiên, Bắc Kinh đã giảm xuất khẩu đất hiếm từ ít năm nay, và họ nói rằng trữ lượng loại khoáng chất này đang cạn và cần được bảo tồn.

Quan ngại về việc Trung Quốc kiểm soát hơn 95% lượng đất hiếm trên thế giới đã dấy lên vào tháng trước, sau khi Tokyo tố giác Bắc Kinh là đã ngưng giao hàng cho Nhật sau khi xảy ra một vụ tranh cãi trên biển.

Hoa Kỳ và Nhật tuần qua đã kêu gọi triển khai các nguồn đất hiếm mới, nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Nước Nhật cũng loan tin đang thương thảo việc hợp tác với Việt Nam và Mông Cổ để khai thác đất hiếm tại hai nước này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG