Đường dẫn truy cập

600 người bị nhiễm độc chì ở Trung Quốc


Trẻ em Trung Quốc bị nhiễm độc chì được đưa vào bệnh viện để chữa trị
Trẻ em Trung Quốc bị nhiễm độc chì được đưa vào bệnh viện để chữa trị

Hãng tin chính thức của Trung Quốc tường thuật rằng hơn 600 người, kể cả 103 trẻ em, đã ngã bệnh vì nhiễm độc chì.

Tân Hoa Xã hôm nay cho hay, 25 công nhân làm việc cho một xưởng chế tạo lá thiếc do một gia đình điều hành tại thị trấn Yangxunquio, ở phía đông tỉnh Chiết Giang, đã được xét nghiệm thấy có mức độ chì cao một cách nguy hiểm trong máu.

Theo cuộc xét nghiệm, 26 người lớn và tất cả 103 trẻ em đã bị nhiễm độc chì nghiêm trọng, trong khi 494 người khác bị nhiễm ở mức độ trung bình.

Bài báo cho biết chì thường được sử dụng trong việc chế biến lá thiếc, nhưng Trung Quốc chưa đề ra những tiêu chuẩn quy định việc sử dụng chất chì.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG