Đường dẫn truy cập

33 thợ mỏ Chile bị kẹt dưới lòng đất vẫn còn sống


33 thợ mỏ Chile bị kẹt dưới lòng đất trong hơn 2 tuần qua đã nhắn cho giới hữu trách biết là họ vẫn còn sống, tuy nhiên các nhân viên cứu hộ cho hay có thể phải mất tới 4 tháng để tới được nơi họ đang bị kẹt.

Tổng thống Chile Sebastian Pinera ngày hôm qua cho hay các nhân viên cứu hộ đã nhận được một mẩu nhắn rằng các thợ mỏ vẫn còn sống khi rút lên một mũi khoan mà họ đã đào xuống độ sâu gần 700 mét.

Tổng thống đã cho mọi người thấy mẩu tin nhắn đó khi ông xuất hiện trên truyền hình.

Những thân nhân của các thợ mỏ đã ôm hôn nhau khi nghe về tin tức này.

Vật phẩm tiếp tế cho các thợ mỏ này rất hạn chế. Vì vậy, các đội cứu hộ dự định sẽ đưa xuống thực phẩm, thiết bị liên lạc và các vật phẩm khác cho các công nhân này cho tới khi họ được giải cứu.

Những thợ mỏ này bị kẹt sau vụ sập một mỏ vàng và đồng hôm 5 tháng 8 gần thành phố Copiapo ở miền bắc, cách Santiago khoảng 700km về phía bắc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG