Đường dẫn truy cập

Chỉ huy quân sự của Hezbollah bị giết ở Syria


Chỉ huy quân sự cao cấp nhất của nhóm chủ chiến Hezbollah, ông Mustafa Badreddine, đã bị giết chết ở Syria.
Chỉ huy quân sự cao cấp nhất của nhóm chủ chiến Hezbollah, ông Mustafa Badreddine, đã bị giết chết ở Syria.

Nhóm chủ chiến Hồi giáo Hezbollah nói viên chỉ huy quân sự cao cấp nhất của họ, Mustafa Badreddine, đã bị giết chết ở Syria.

Nhóm Hezbollah có căn cứ hoạt động ở Libăng đã ra một thông báo hôm 13/5 trên kênh truyền hình ở Beirut nói rằng ông Badreddine, 55 tuổi, đã bị giết trong một cuộc không kích của Israel.

Israel không tức thời xác nhận đã thực hiện vụ không kích.

Ông Mustafa Badreddine đã trở thành chỉ huy quân sự của nhóm chủ chiến Hezbollah từ năm 2008.

Ông này từng là 1 trong 4 người đàn ông bị kết án khiếm diện là đã vạch kế hoạch cho vụ ám sát cựu Thủ tướng Libăng Rafik Hariri và 21 người khác vào năm 2005. Phiên xử bắt đầu năm 2014 tại tòa án quốc tế ở La Haye, Na Uy, còn đang tiếp diễn.

Nhóm chủ chiến Hezbollah bác bỏ mọi liên hệ với vụ tấn công đó.

Mustafa Badreddine còn bị tuyên án tử hình ở Kuwait về vai trò của ông trong các vụ đánh bom tại đó vào năm 1983. Ông trốn khỏi một nhà tù ở Kuwait sau khi nước này bị Iraq xâm lăng, thời Iraq còn nằm dưới quyền lãnh đạo của ông Saddam Hussein.

Một thông báo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ năm 2015 cũng nêu tên ông này là người chịu trách nhiệm về các chiến dịch quân sự của Hezbollah ở Syria từ năm 2011.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG