Đường dẫn truy cập

CDC Mỹ nới lỏng khuyến cáo du hành đến 61 nước


Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), Bác sĩ Rochelle Walensky.
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), Bác sĩ Rochelle Walensky.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) nới lỏng khuyến cáo du hành đến 61 quốc gia, CDC xác nhận ngày 8/6.

Đánh giá mới hạ khuyến cáo chớ du hành tới 61 nước từ ‘cấp độ 4’ xuống ‘cấp độ 3’. Trong danh sách này có Pháp, Nam Phi, Canada, Mexico, Nga, Tây Ban Nha, Ý và Nhật.

Một giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay Bộ đang điều chỉnh lại khuyến cáo du hành của mình để phản ánh những thay đổi từ CDC.

CDC cho hay thay đổi được đưa ra sau khi họ duyệt xét những tiêu chí về thông báo y tế liên quan tới du hành.

Hôm 24/5, Bộ Ngoại giao Mỹ từng kêu gọi chớ tới Nhật lúc này vì đợt lây nhiễm mới trước khi Thế vận hội Tokyo khai mạc vào ngày 23/7.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG