Đường dẫn truy cập

Các Bộ trưởng EU thảo luận về cuộc ngưng bắn Ukraine


Các quân nhân thuộc lực lượng chính phủ ở miền đông Ukraine, 3/3/15.
Các quân nhân thuộc lực lượng chính phủ ở miền đông Ukraine, 3/3/15.

Các vị ngoại trưởng Liên hiệp Âu châu (EU) hôm nay họp sang ngày thứ nhì ở thủ đô Riga của Latvia để bàn về vụ khủng hoảng Ukraine.

Nhiều vị Bộ trưởng đặt hy vọng hòa bình vào sự thành công của hiệp định ngưng bắn Minsk và nói rằng Liên hiệp Âu châu chỉ xét tới việc siết chặt chế tài đối với Nga nếu hiệp định này bị vi phạm một cách nghiêm trọng. Nhiều người đang lo ngại là phe đòi ly khai có thể tấn công thành phố cảng Mariupol của Ukraine, nơi lực lượng của đôi bên đang ra sức củng cố vị trí của họ.

Tuy thỏa thuận ngưng bắn đạt được hồi tháng trước phần lớn đã được tuân hành, Kyiv và phe đòi ly khai thân Nga đổ lỗi cho nhau về những vụ bạo động.

Hôm nay phiến quân thân Nga nói rằng họ đã hoàn tất việc triệt thoái vũ khí hạng nặng ra khỏi tiền tuyến, theo các qui định của thỏa thuận ngưng bắn.

Bên cạnh vấn đề Ukraine, các vị ngoại trưởng Liên hiệp Âu châu cũng bàn về những mối quan hệ với Nga, tình hình tài chánh của Hy Lạp và vụ tấn công một nhà hàng ở thủ đô Bamako của Mali.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG