Đường dẫn truy cập

Các phòng phiếu ở Miến Ðiện đã đóng cửa


Phụ nữ sắc tộc Karen đi bỏ phiếu sớm tại Rangoon, ngày 6/11/2010
Phụ nữ sắc tộc Karen đi bỏ phiếu sớm tại Rangoon, ngày 6/11/2010

Các phòng phiếu tại Miến Điện đã đóng cửa trong cuộc bầu cử mà Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho rằng sẽ không có tự do và công bằng.

Phát biểu trước các sinh viên Ấn Ðộ tại Mumbai hôm nay, Tổng thống Obama nói rằng người dân Miến Điện bị khước từ quyền tự quyết định vận mệnh của mình đã quá lâu.

Giới chỉ trích cho rằng cuộc bầu cử đầu tiên của Miến Ðiện trong hai thập niên nay là nhằm duy trì quyền lãnh đạo của giới cầm quyền quân sự.

Trong lúc cuộc bầu cử diễn ra sáng sớm hôm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Hillary Clinton, phát biểu với các sinh viên ở Melbourne, Australia, rằng cuộc bầu cử có tiêu cực phơi bày những vi phạm của chính quyền quân sự Miến.

Đảng đối lập chính ở nước này tẩy chay cuộc bầu cử hôm nay vì điều mà họ gọi là những quy định không công bằng, nhưng một đảng phân lập và các đảng đối lập nhỏ hơn đã ra tranh cử và vẫn hy vọng sẽ có thay đổi.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG