Đường dẫn truy cập

Anh tố cáo Iran bôi nhọ sau vụ bắt giữ các nghi can ám sát


Người biểu tình Iran đốt cờ Anh trước của Đại sứ quán Anh tại Tehran, ngày 4/11/2010
Người biểu tình Iran đốt cờ Anh trước của Đại sứ quán Anh tại Tehran, ngày 4/11/2010

Hôm nay, Anh lên tiếng tố cáo Iran bôi nhọ London sau khi Tehran tuyên bố 4 người bị bắt vì cáo buộc thực hiện các vụ ám sát là thành viên của một tổ chức người Kurd có liên hệ với Anh quốc.

Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung Anh Quốc khẳng định các cáo buộc của Iran là vô căn cứ.

Trong một thông cáo sử dụng ngôn từ mạnh mẽ, Văn phòng này tuyên bố Anh không ủng hộ các hoạt động khủng bố và tố cáo của Iran là một hành động bôi nhọ đối với Anh.

Hôm thứ năm, Bộ Tình báo Iran loan báo bắt giữ 4 nghi can bị cáo buộc có liên hệ với nhóm võ trang đối lập người Kurd có tên là Komala.

Bộ này cho biết giới điều tra tin rằng những nghi can này đã thực hiện 5 vụ ám sát.

Iran nói các nghi can thi hành mệnh lệnh của thủ lĩnh nhóm Komala tên là Jalil Fattahi.

Tehran tin là nhân vật này đang sống tại Anh.

Trong nhiều năm nay, nhóm Komala đã khởi xướng phong trào nổi dậy cấp thấp tại các khu vực của người Kurd ở Iran dọc theo biên giới với Iraq.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG