Đường dẫn truy cập

Bangladesh thắng vụ tranh chấp lãnh hải với Miến Điện


Ngoại trưởng Bangladesh Dipu Moni
Ngoại trưởng Bangladesh Dipu Moni

Bangladesh cho hay một tòa án của Liên Hiệp Quốc đã ra phán quyết có lợi cho họ trong một vụ tranh chấp biên giới trên biển kéo dài lâu nay với Miến Điện.

Ngoại trưởng Dipu Moni cho biết Tòa án Quốc tế về Luật Biển đã trao cho nước bà một vùng đặc quyền kinh tế rộng 685 km vuông tại Vịnh Bengal, cũng như quyền được tiếp cận đầy đủ thềm lục địa ở đó.

Tòa án cũng trao cho Bangladesh một khu vực lãnh hải rộng 41 km vuông xung quanh đảo St. Martin’s.

Bà nói rằng quyết định này có nghĩa là Dhaka có thể khai thác dầu khí tại khu vực có nhiều tài nguyên này.

Bangladesh đã đệ đơn về vụ tranh chấp với Miến Điện tại tòa án hàng hải Liên Hiệp Quốc hồi năm 2009.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG