Đường dẫn truy cập

Bắc Triều Tiên đánh dấu 60 năm đình chiến


Xe chở phi đạn diễu hành qua Quảng trường Kim Il Sung sáng 27/7/2013 trong lễ đánh dấu 60 năm ngày ký hiệp định đình chiến chấm dứt Cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.
Xe chở phi đạn diễu hành qua Quảng trường Kim Il Sung sáng 27/7/2013 trong lễ đánh dấu 60 năm ngày ký hiệp định đình chiến chấm dứt Cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.
Bắc Triều Tiên phô trương một cuộc diễu binh hoành tráng để đánh dấu 60 năm hiệp ước đình chiến đã kết thúc Cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1953.

Cuộc diễu binh hôm thứ Bảy được tổ chức để mừng lễ mà miền bắc gọi là “Ngày Chiến thắng của Cuộc chiến tranh Giải phóng Tổ quốc.”

Trên lễ đài, Lãnh tụ Kim Jong Un đứng cạnh Phó Chủ tịch Trung Quốc Lý Nguyên Triều, các lãnh đạo đảng và quân đội xếp dọc theo hai bên, chứng kiến các đoàn quân bước đều, xe tăng và phi đạn diễu hành qua Quảng trường Kim Il Sung ở Bình Nhưỡng. Máy bay trực thăng và phản lực cơ của quân đội gầm vang trên bầu trời khi lãnh tụ Kim chào các binh đoàn.

Còn ở Nam Triều Tiên, Seoul đánh dấu dịp này bằng một bài diễn văn của tổng thống Park Geun Hye, một cuộc trưng bày lịch sử chiến tranh, và một cuộc tuần hành chống miền Bắc.

Các cuộc diễu binh của Bắc Triều Tiên luôn được theo dõi sát xem có bất cứ dấu hiệu tiến bộ nào trong chương trình phi đạn của Bình Nhưỡng hay không. Trong cuộc diễu binh hồi năm ngoái, Bình Nhưỡng đã đưa ra các phi đạn tầm xa mang nhiều vẽ bí ẩn mà hầu hết các nhà quan sát nay tin đó chỉ là những mô hình phi đạn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG