Đường dẫn truy cập

Bộ Tư lệnh LHQ, Bắc Triều Tiên họp lần thứ nhì về vụ tàu Cheonan


Nhóm thanh tra quốc tế đã kết luận rằng một tàu ngầm của Bắc Triều Tiên đã bắn ngư lôi đánh chìm tàu chiến Cheonan hôm 26/3
Nhóm thanh tra quốc tế đã kết luận rằng một tàu ngầm của Bắc Triều Tiên đã bắn ngư lôi đánh chìm tàu chiến Cheonan hôm 26/3

Các sĩ quan quân đội của Bắc Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hiệp quốc do Hoa Kỳ dẫn đầu tổ chức vòng đàm phán thứ nhì về vụ chìm tàu chiến Cheonan của Nam Triều Tiên.

Cuộc họp cấp tá diễn ra tại làng biên giới Bản Môn Điếm trong khu vực phi quân sự tiếp tục các cuộc đàm phán khởi sự hồi tuần trước.

Theo dự kiến, cuối ngày thứ sáu, Bộ Tư lệnh Liên hiệp quốc sẽ ra thông cáo về các cuộc đàm phán trong ngày.

Một nhóm thanh tra quốc tế đã kết luận rằng một tàu ngầm của Bắc Triều Tiên đã bắn ngư lôi đánh chìm tàu chiến Cheonan hôm 26/3, nhưng Bình Nhưỡng phủ nhận cáo buộc này.

Trong cuộc gặp hồi tuần trước, miền Bắc yêu cầu miền Nam cho phép toán điều tra của họ kiểm tra các mãnh vỡ của tàu chiến Cheonan.

Bộ Tư lệnh Liên Hiệp quốc, lực lượng thực thi hóa lệnh đình chiến năm 1953 chấm dứt cuộc chiến Triều Tiên, đã tiến hành một cuộc điều tra riêng về vụ việc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG