Đường dẫn truy cập

Kinh tế Australia có thể có tăng trưởng âm vì thiên tai


Các thiên tai trong vài tuần qua gây nhiều thiệt hại cho nền kinh tế Australia
Các thiên tai trong vài tuần qua gây nhiều thiệt hại cho nền kinh tế Australia

Người đứng đầu bộ tài chánh Australia cho biết các thiên tai trong vài tuần qua gây nhiều thiệt hại cho nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Wayne Swan hôm nay nói với nhật báo The Australian rằng khu vực hầm mỏ và nông nghiệp trọng yếu của tiểu bang Queensland trong vùng đông bắc có thể thiệt hại 7 tỉ đô la.

Tiểu bang này bị ngập lụt vì nhiều tuần lễ mưa lớn và bị bão Yasi tàn phá hồi tuần trước.

Nếu kinh tế Australia bị co cụm như dự kiến thì đó là lần đầu tiên từ năm 2008 Australia có tăng trưởng âm.

Thủ tướng Julia Gillard đã đề nghị một khoản thuế tạm thời để thu thêm 1,8 tỉ đô la trong năm tới nhằm tài trợ cho nỗ lực phục hồi ở Queensland và khu vực xung quanh.

Nhưng lãnh tụ đối lập Tony Abbot nói rằng chính phủ nên cắt giảm chi tiêu ở những khu vực khác thay vì tăng thuế.

Ông Abbot nói rằng chính phủ nên hủy bỏ kế hoạch chi tiêu 400 triệu đô la để viện trợ cho trường học ở Indonesia.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG