Đường dẫn truy cập

ASEAN hy vọng bầu cử Miến Ðiện sẽ mở ra một giai đoạn mới


Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á Surin Pitsuwan
Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á Surin Pitsuwan

Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cho biết ông hy vọng cuộc bầu cử tại Miến Điện vào tháng tới sẽ tạo điều kiện hòa giải dân tộc, đồng thời lưu ý rằng cuộc đầu phiếu phải được hầu hết dân chúng trong nước công nhận là hợp pháp.

Ông Surin Pitsuwan cũng bày tỏ hy vọng cuộc bầu cử sẽ giúp chấm dứt tình trạng cô lập của Miến đối với cộng đồng quốc tế và kết thúc các mâu thuẫn với các nước về thực trạng nhân quyền của Miến.

Các tổ chức bảo vệ nhân quyền và một số nước Tây phương gọi cuộc bầu cử quốc hội ngày 7/11 tới đây là một trò ngụy tạo nhằm bảo đảm quyền cai trị tiếp diễn của quân đội.

Phe quân đội được bảo đảm ¼ số ghế trong quốc hội mới.

Các quy định bầu cử nghiêm ngặt cấm một số đảng phái chính trị không được tham gia cuộc bầu cử, trong đó có đảng đối lập mang tên Liên đoàn Dân chủ Toàn quốc.

Chính phủ Miến Ðiện cũng không đặt các trạm bỏ phiếu tại một số khu vực biên giới do các dân quân sắc tộc kiểm soát.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG