Đường dẫn truy cập

Ả Rập Xê-út bắt 400 người liên hệ tới Nhà nước Hồi giáo


Một người đàn ông Ả Rập Xê-út được một số người khác giúp đã nổ bom tự sát vào một ngôi đền Sia làm 27 tín đồ thiệt mạng hồi tháng 6 năm nay.
Một người đàn ông Ả Rập Xê-út được một số người khác giúp đã nổ bom tự sát vào một ngôi đền Sia làm 27 tín đồ thiệt mạng hồi tháng 6 năm nay.

Ả Rập Xê-út hôm nay, 18/7, bắt giữ hơn 400 người, hầu hết là người Ả Rập Xê-út vì bị tình nghi có liên hệ đến tổ chức hiếu chiến Nhà nước Hồi giáo.

Bộ Nội vụ Ả Rập Xê-út trong một tuyên bố được Thông tấn xã chính thức của Ả Rập Xê-út SPA loan báo là những vụ bắt giữ này nằm trong khuôn khổ của một chiến dịch rộng lớn nhằm phá vỡ kế hoạch tấn công của Nhà nước Hồi giáo vào các đền thờ, phái bộ ngoại giao, lực lượng an ninh và những cơ sở của chính phủ tại tỉnh Sharurah của vương quốc này.

Loan báo được đưa ra một ngày sau cuộc tấn công của Nhà nước Hồi giáo vào một khu chợ đông người tại tỉnh Diyala phía đông Iraq làm 115 người thiệt mạng.

Bộ Nội vụ cáo buộc những người bị bắt ngày thứ Bảy là đã thực hiện hai vụ đánh bom tự sát hồi tháng 5 làm 25 người thiệt mạng tại những ngôi đền Hồi giáo Sia tại vùng giàu dầu hỏa ở phía đông nước này.

Một người đàn ông Ả Rập Xê-út được một số người khác giúp đã nổ bom tự sát vào một ngôi đền Sia làm 27 tín đồ thiệt mạng hồi tháng 6 năm nay.

Chính phủ cũng cáo buộc những người này về vụ nổ súng vào tháng 11 năm ngoái làm 8 tín đồ thiệt mạng tại làng al-Ahsa ở miền đông Ả Rập Xê-út.

Khi tuyên bố nhận trách nhiệm những vụ tấn công này, Nhà nước Hồi Giáo nói rằng họ nhằm vào “những kẻ dị giáo Sia.”

Năm ngoái, Ả Rập Xê-út và những nước láng giềng vùng Vịnh tham gia một Liên minh quân sự do Hoa Kỳ lãnh đạo không kích các mục tiêu Nhà nước Hồi Giáo tại Syria. Chiến dịch này gây ra những quan ngại về những vụ trả đủa có thể xảy ra tại Vương quốc Ả Rập Xê-út.

Mỹ, Ả Rập Xê Út thảo luận về việc tạm ngưng không kích ở Yemen
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:16 0:00

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG