Đường dẫn truy cập

Nạn suy dinh dưỡng gây tử vong cho 2,6 triệu trẻ em mỗi năm


Nghiên cứu cho thấy 300 trẻ em thiệt mạng mỗi giờ vì suy dinh dưỡng
Nghiên cứu cho thấy 300 trẻ em thiệt mạng mỗi giờ vì suy dinh dưỡng

Một cuộc nghiên cứu mới cho thấy nạn suy dinh dưỡng là nguyên do chính gây tử vong cho khoảng 2 triệu 600 ngàn trẻ em mỗi năm.

Phúc trình của Save the Children, một tổ chức cứu trợ quốc tế, cho biết tuy có những nỗ lực xóa đói toàn cầu, nhưng suy dinh dưỡng tiếp tục là một vấn đề không được lưu tâm và tác động tới một phần tư trẻ em trên thế giới.

Cuộc nghiên cứu, được thực hiện từ tháng 12 đến tháng Giêng, cho biết 300 trẻ em thiệt mạng mỗi giờ vì suy dinh dưỡng.

Tổ chức cứu trợ này nói thêm rằng giá lương thực gia tăng đã buộc trẻ em ở nhiều nước phải bỏ học để giúp gia đình kiếm tiền.

Phúc trình cho hay trong nhiều trường hợp, suy dinh dưỡng không phải là không có đủ lương thực để ăn mà là các gia đình không có tiền để mua những loại thực phẩm có đủ dinh dưỡng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG