Đường dẫn truy cập

Ðánh bom đền thờ ở miền đông Afghanistan, 17 người bị thương


Ðánh bom đền thờ ở miền đông Afghanistan, 17 người bị thương
Ðánh bom đền thờ ở miền đông Afghanistan, 17 người bị thương

Giới hữu trách Afghanistan cho hay một vụ đánh bom vào một đền thờ ở miền Đông nước này làm bị thương ít nhất 17 người trong đó có 1 ứng cử viên cho cuộc bầu cử Quốc hội.

Nguồn tin này cho biết vụ nổ xảy ra hôm thứ Sáu tại tỉnh Khost trong lúc ứng cử viên Syedullah Sayed đang vận động tranh cử tại ngôi đền.

Vấn đề an ninh vẫn là một thách thức chính vào lúc Afghanistan đang chuẩn bị tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9 tới đây.

Trong một diễn tiến khác, NATO hôm thứ sáu thông báo rằng trong các cuộc hành quân ban đêm tại các tỉnh Kandahar, Ghazni, Helmand, và Nangarhar, lực lượng quốc tế phối hợp với lực lượng Afghanistan vừa bắt giữ một số phần tử nổi dậy.

Trong số này có một thủ lĩnh cao cấp của Taliban.

Liên minh NATO cũng cho biết thêm là hôm thứ Năm, lực lượng Afghanistan đã phát hiện gần 2.000 kg hóa chất ammonium nitrate, 5400 kíp nổ điện tử, 3200 mét dây chất nổ, cùng với 275 kg chất bột đen tại quận Spin Boldak thuộc tỉnh Kandahar ở miền Nam.

NATO nói rằng riêng ammonium nitrate và chất bột đen không thôi có thể dùng để chế tạo ra hơn 100 quả bom vệ đường.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG