Đường dẫn truy cập

Pakistan và Ấn Độ trao đổi danh sách các cơ sở hạt nhân


<!-- IMAGE -->

Ấn Độ và Pakistan đã trao đổi danh sách các cơ sở hạt nhân của mỗi nước trong khuôn khổ một thỏa hiệp nhằm ngăn cấm hai nước thù nghịch tấn công các cơ sở này.

Hai nước lâu nay vẫn theo thông lệ trao đổi danh sách các cơ sở hạt nhân vào ngày đầu tiên của mỗi năm kể từ năm 1992 chiếu theo bản thỏa hiệp ký kết năm 1988.

Hai Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ và Pakistan đã xác nhận là việc trao đổi danh sách năm nay diễn ra cùng lúc tại các Cao ủy phủ Ấn Độ và Pakistan ở New Delhi và Islamabad.

Ấn Độ và Pakistan đã giao tranh 3 cuộc chiến kể từ khi chia cắt sau khi độc lập năm 1947. Cả hai nước đều cho thử nghiệm vũ khí hạt nhân năm 1998.

Quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan trở nên căng thẳng trong năm ngoái sau khi xảy ra các cuộc tấn công tại thủ đô thương mại Mumbai của Ấn Độ hồi tháng 11 năm 2008. Vụ vây hãm Mumbai dài 3 ngày đã gây tử vong cho trên 160 người.

Ấn Độ cáo buộc tổ chức chủ chiến Lashkar-e-Taiba của Pakistan đã thực hiện những vụ tấn công đó.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG