Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Pháp: Căng thẳng Bắc Kinh-Paris đã qua


<!-- IMAGE -->

Thủ tướng Pháp Francois Fillon nói tại Trung Quốc hôm thứ Ba rằng bất kỳ sự hiểu nhầm nào giữa Paris và Bắc Kinh giờ là chuyện quá khứ.

Ông Fillon nói với các sinh viên đại học ở Bắc Kinh rằng hai nước giờ đây muốn xây dựng một mối quan hệ dựa trên 'sự tôn trọng lẫn nhau.'

Căng thẳng giữa Paris và Bắc Kinh gia tăng hồi năm ngoái khi Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy gặp đức Đạt Lai Lạt Ma.

Trung Quốc cáo buộc lãnh tụ tinh thần lưu vong Tây Tạng tìm cách đòi độc lập cho khu vực thuộc dãy Himalaya này, nhưng đức Ðạt Lai Lạt Ma bác bỏ điều này.

Ông Fillon tới Bắc Kinh để tìm cách làm giảm bớt căng thẳng cả về kinh tế lẫn ngoại giao giữa hai nước.

Ông đã ký 12 thỏa thuận liên quan tới hàng không, năng lượng, văn hóa và sử dụng nguồn nước.

Ông Fillon đã thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc, một ngày sau khi gặp Thủ tướng Ôn Gia Bảo.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG