Đường dẫn truy cập

Iraq: Ðồng minh của thủ tướng Maliki thắng thế


Các giới chức Iraq cho hay những đồng minh của Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki đã thắng thế trong các cuộc bầu cử cấp tỉnh hôm thứ bảy.

Theo các giới chức cho hay thì những dự phóng ban đầu cho thấy những ứng cử viên được thủ tướng Maliki hậu thuẫn đã đạt được số phiếu khả quan tại khu vực miền nam nơi đa số cư dân là người Hồi giáo Shia.

Nhiều người Hồi giáo Shia tại Iraq đã coi Thủ tướng Maliki là người có công trong việc giảm được tình trạng bạo động ở miền nam sau khi ông hạ lệnh cho quân đội dẹp phe dân quân Hồi giáo trong năm ngoái.

Uỷ ban bầu cử Iraq cho biết con số cử tri đến phòng phiếu tại 14 trong số 18 tỉnh của Iraq là 51%, tức khoảng chừng 7 triệu rưỡi. Trước đó, ông Maliki và những lãnh tụ khác của Iraq đã hy vọng có hơn 60% cử tri sẽ đi bầu.

Cuộc bầu cử diễn ra êm thắm, vắng bóng những vụ bạo động lớn, đã được các lãnh tụ Iraq, Hoa Kỳ và Anh ca ngợi.

Nhà chức trách Iraq cho hay chỉ có chưa đầy 200 người Iraq thiệt mạng vì bạo động trong tháng giêng, một con số thấp nhất trong 1 tháng kể từ khi cuộc chiến Iraq khởi sự năm 2003.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG