Đường dẫn truy cập

Hội đồng TT Iraq chấp thuận thỏa hiệp an ninh với Hoa Kỳ


Hội đồng Tổng Thống Iraq đã chấp thuận một hiệp ước an ninh với Hoa Kỳ, bước cuối cùng để cho phép quân đội Mỹ ở lại nước này thêm 3 năm nữa.

Trong những tuần lễ mới đây, các đại biểu Quốc hội Iraq đã đạt được một số nhượng bộ từ phía chính phủ Hoa Kỳ trong đó có lời hứa không sử dụng lãnh thổ Iraq để tung ra các cuộc tấn công nhắm vào các kân quốc của Iraq.

Các đại biểu quốc hội đối lập tại Iraq cũng tìm cách đưa vào một cam kết là hiệp ước này sẽ được đưa ra trước công chúng trong một cuộc trưng cầu dân ý trong vòng sáu tháng.

Hiệp ước này đã được ca ngợi như là một dấu hiệu của sự gia tăng ổn định tình hình tại Iraq nhiều năm sau cuộc tiến quân do Hoa Kỳ lãnh đạo vào Iraq năm 2003.

Các giới chức Iraq cho hay ít nhất đã có 10 người thiệt mạng sau hai cuộc tấn công bằng xe bom nhắm vào các đồn cảnh sát tại tỉnh Anbar ở miền tây Iraq ngày hôm nay.

Các giới chức vừa kể cho biết cuộc tấn công ngày hôm nay tại thành phố Fallujah đã làm đồn cảnh sát bị hư hại nặng.

Các giới chức nói rằng có hằng chục người bị thương trong vụ này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG