Đường dẫn truy cập

Số tử vong trong các vụ nổ bom ở Ấn Ðộ lên tới 77 người


Các giới chức Ấn Độ cho biết số tử vong trong một loạt những vụ tấn công có phối hợp trong vùng đông bắc nước này đã tăng lên ít nhất 77 người.

Ít nhất 12 vụ nổ bom có phối hợp xảy ra hôm qua tại 4 thị trấn ở tiểu bang Assam có nhiều bất ổn, làm cho trên 330 người bị thương.

Cảnh sát cho hay khoảng một nửa số thương vong xảy ra tại thành phố Guwahati.

Các giới chức địa phương đã áp đặt lệnh giới nghiêm sau khi những đám đông phẫn nộ tấn công cảnh sát và nhân viên cứu hộ, lật đổ một số xe hơi của nhà nước và xe cứu thương, đốt các xe tải.

Thủ tướng Manmohan Singh lên án các vụ tấn công và tố cáo điều ông gọi là các thế lực chia rẽ nhằm tàn phá đất nước. Ông cũng kêu gọi dân chúng Ấn Độ đoàn kết để chống khủng bố.

Bộ trưởng nội vụ Ấn Độ Madhukar Gupta cho hay chính phủ đang đưa nhân viên điều tra tới Assam để nghiên cứu các loại thuốc nổ với hy vọng nhận biết thủ phạm.

Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công. Tổ chức ly khai chính trong khu vực là Mặt trận đoàn kết giải phóng Asom nói họ không can dự vào vụ này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG