Đường dẫn truy cập

Binh sĩ Ấn Ðộ tuần tra vùng Kashmir để ngăn chặn biểu tình


Cảnh sát Ấn Độ cho hay: hằng ngàn binh sĩ đang tuần tra thành phố chính của vùng Kashmir thuộc Ấn để ngăn ngừa cuộc biểu tình đòi ly khai được dự định tổ chức ngày hôm nay.

Binh sĩ chính phủ đã phong tỏa một số khu vực trong thành phố Srinagar bằng giây thép gai và cảnh báo cư dân là ở là nên lại trong nhà.

Trong những ngày gần đây, đã xảy ra nhiều cuộc biểu tình bạo động trong vùng sau vụ bắt giữ ba thủ lãnh Hồi Giáo đòi ly khai.

Hôm Thứ Bảy tuần trước, giới chức chính phủ đã bắt giữ các thủ lãnh đòi ly khai quan trọng: Yasin Malick, Ghulam Nabi Sumji, và Moulvi Showkat sau khi họ tham gia chiến dịch phản đối các cuộc bầu cử sắp tới.

Ba người vừa kể bị cáo buộc vào tội đe dọa tới nền an ninh của Ấn Độ theo tinh thần của đạo luật về an ninh công cộng.

Các cuộc bầu cử, theo dự trù, sẽ được tổ chức tại bang Jamu Kashmir trong tháng này. Bang vừa kể hiện đang được đặt dưới quyền cai quản của liên bang.

Nhiều thủ lãnh đòi ly khai khác đã bị bắt giam vì tham gia các cuộc vận động chống bầu cử .

Trong những tháng mới đây, Kashmir đã được chứng kiến một số cuộc biểu tình lớn nhất chống ách cai trị của chính phủ Ấn Độ kể từ khi bắt đầu diễn ra cuộc nổi dậy của Hồi Giáo năm 1989.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG