Đường dẫn truy cập

Ba Lan: Chưa đạt thỏa thuận với Mỹ về hệ thống tên lửa


Các giới chức Ba Lan đang cố làm giảm nhẹ tầm quan trọng của các tin nói rằng họ đã đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ về kế hoạch nhằm thiết đặt một phần hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Ba Lan.

Hôm thứ Tư, các giới chức chính phủ Mỹ cho hay đã đạt được một thỏa thuận sơ khởi về kế hoạch này.

Nhưng hôm thứ Năm Bộ Trưởng Quốc Phòng Ba Lan, ông Bogdan Klich nói rằng các cuộc thương thuyết vẫn đang tiến hành, và hiện hai nước chưa đạt được thỏa thuận chắc chắn nào.

Các giới chức Ba Lan nói Thủ Tướng Donald Tusk và Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Dick Cheney thảo luận các kế hoạch này trong một cuộc điện đàm hôm thứ Năm.

Bất cứ thỏa thuận nào về một lá chắn tên lửa của Hoa Kỳ cũng cần được chính phủ Ba Lan phê chuẩn.

Hoa Kỳ muốn đặt 10 phi đạn nghênh cản tại Ba Lan và một giàn radar tại Cộng Hòa Czech, như một phần của hệ thống phòng chống tên lửa để phòng ngừa các cuộc tấn công có thể xuất phát từ các quốc gia thù nghịch.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG