Đường dẫn truy cập

Ba Lan: Sẵn sàng đàm phán thêm với Hoa Kỳ về việc thiết đặt hỏa tiễn


Thủ tướng Ba lan ông Donald Tusk nói rằng nước ông chưa thỏa mãn với những đề nghị mới nhất mà Hoa Kỳ đưa ra để Ba lan cho phép Hoa Kỳ thiết lập hệ thống phòng thủ hỏa tiễn tại Ba Lan.

Hôm thứ Sáu, nhà lãnh đạo Ba Lan nói với các phóng viên tại Varsava rằng Ba Lan vẫn sẵn sàng đàm phán thêm về vấn đề này.

Ông nói rằng đề nghị của Hoa Kỳ nâng cấp phòng không của Ba Lan không đáp ứng các yêu cầu của Ba Lan. Ông Tusk nói một thỏa thuận toàn bộ phải bao gồm tăng cường an ninh cho Ba lan, lẫn nâng cấp hệ thống phòng không của Ba Lan.

Thủ Tướng Ba Lan và Phó tổng Thống Hoa Kỳ đã đàm luận qua điện thoại khoảng 40 phút vào tối thứ Năm.

Hôm thứ Tư các quan chức Hoa Kỳ nói hai bên sắp sửa đạt thỏa thuận.

Bất cứ một thỏa thuận nào về việc thiết lập hệ thống lá chắn hỏa tiễn cũng phải được sự phê chuẩn của Quốc hội Ba Lan.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG