Tòa Thánh Vatican đã cho phổ biến một bản tuyên bố chính thức về những cuộc thảo luận gần đây nhất với giới lãnh đạo Việt Nam.
Tin
của các hãng thông tấn Catholic World News, Catholic News Agency và của
Zenith.org cho hay bản tuyên bố này xác nhận chuyện thành lập một ủy
ban hỗn hợp để thảo luận việc thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức,
đồng thời đề cập đến một số vấn đề quan trọng đã được mang ra thảo luận
như việc bổ nhiệm các giám mục, việc trao trả từ từ những tài sản của
giáo hội bị quốc hữu hóa, việc áp dụng những tiêu chuẩn của tự do tôn
giáo và một số vấn đề quan trọng khác nữa trong nước.
Theo bản
tuyên bố do Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến, đoàn đại biểu Tòa Thánh
do Đức Ông Pietro Parolin, Thứ Trưởng Ngoại Giao đặc trách vấn đề quan
hệ với các nước dẫn đầu, đã thảo luận tới sự đóng góp của các tín đồ
Thiên Chúa Giáo vào sự thăng tiến con người, sự phổ biến một nền văn
hóa liên đới với những tầng lớp yếu thế nhất trong dân chúng và việc
giáo dục luân lý cho các thế hệ trẻ, trong thời gian lưu lại tại Việt
Nam từ ngày 9 tới ngày 15 tháng 6.
Bản tuyên bố cho hay trong
cuộc gặp gỡ Phó Thủ Tướng kiêm Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Gia Khiêm,
đoàn đai biểu đã trao đổi ý kiến về thời sự quốc tế, đặc biệt về chiếc
ghế thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc mà
Việt Nam sẽ đảm nhận lần đầu tiên từ tháng 7 này.
Bản tuyên bố
cho hay đoàn đại biểu Tòa Thánh cũng đã gặp Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân
Thành Phố Hà Nội, các vị Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân của các tỉnh Lâm
Đồng, Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Với Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành
Phố Hà Nội, đoàn đại biểu đã nhắc đến những biến cố có sự tham dự của
các tín hữu thuộc tổng giáo phận hồi cuối năm ngoái và đầu năm nay,
được mọi người biết tới như là những vụ phản kháng ôn hòa của các tín
đồ Thiên Chúa Giáo đòi chính phủ trao trả lại Tòa Khâm Sứ cũ cho Giáo
Hội.
Theo bản tuyên bố, đoàn đại biểu nghĩ rằng trong vấn đề
này nên tiếp tục giữ cho tình hình lắng dịu, tránh những biện pháp có
thể đưa đến những hậu quả trái ngược và tiếp tục đối thoại qua các thẩm
quyền liên hệ để tìm những giải pháp thích hợp, quan tâm tới những đòi
hỏi của công bằng, bác ái và công ích.
Bản tuyên bố cũng ghi
nhận rằng đoàn đại biểu đã cám ơn chính quyền tỉnh Quảng Trị trong
quyết định trả lại cho Giáo Hội sử dụng khu đất quanh Trung Tâm Ðức Mẹ La Vang, đồng thời bày tỏ sự cảm kích trước ý chí của tỉnh Quảng
Trị cùng với tổng giáo phận Hà Nội trong việc cứu xét giải quyết các
vấn đề còn tồn đọng để thực sự thi hành quyết định vừa nói.
Đề
cập tới mối quan hệ ngoại giao chính thức, bản tuyên bố của Tòa Thánh
cho hay một nhóm công tác hỗn hợp đã được giao phó trọng trách xác định
thời gian và thể thức để tiến tới mục tiêu thiết lập mối quan hệ này,
và nhóm vừa kể sẽ bắt tay vào việc càng sớm càng tốt.