Đường dẫn truy cập

Cảnh sát Nepal bắt giữ 185 người biểu tình Tây Tạng


Cảnh sát Nepal đã câu lưu khoảng 185 người Tây Tạng lưu vong biểu tình ở bên ngoài sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Kathmandu.

Các vụ câu lưu hôm chủ nhật đi tiếp theo sau vụ bắt giữ 450 người Tây Tạng tổ chức một cuộc biểu tình tương tự.

Đây là những vụ biểu tình mới nhất trong số những vụ biểu tình xảy ra hầu như mỗi ngày của người Tây Tạng lưu vong tại Kathmandu kể từ tháng ba, khi những vụ đụng độ gây chết người bộc phát giữa người biểu tình và nhà cầm quyền Trung Quốc trong vùng đất quê hương Tây Tạng của họ.

Họ đã tạm ngưng biểu tình sau khi xảy ra động đất tại Trung Quốc, nhưng mới đây đã bắt đầu lại.

Nepal, quốc gia coi Tây Tạng là một phần của Trung Quốc, là nơi có khoảng 20,000 người Tây Tạng tỵ nạn cư trú.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG