Đường dẫn truy cập

Nga nghiên cứu đề nghị của Hoa Kỳ về hệ thống phòng thủ phi đạn


Các giới chức Nga cho hay họ đang nghiên cứu các đề nghị bằng văn bản của Hoa Kỳ về một hệ thống phòng thủ phi đạn mà Hoa Kỳ muốn bố trí ở Trung Âu.

Các giới chức bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đã nhận được các văn kiện ngày hôm nay.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Condoleezza Rice và Bộ trưởng quốc phòng Robert Gates đã hứa đưa ra các đề nghị hồi hôm qua, và mô tả các đề nghị này là các biện pháp xây dựng lòng tin nhắm mục đích xoa dịu sự chống đối của Nga.

Sau các cuộc đàm phán hôm qua, bà Rice và ngoại trưởng Sergei Lavrov của Nga đã tỏ ý lạc quan về tiến bố trong việc giải quyết những bất đồng giữa đôi bên.

Hoa Kỳ dự định bố trí 10 phi đạn nghênh cản tại Ba Lan và hệ thống hướng dẫn radar tại nước Cộng hòa Czech. Tổng thống Bush nói rằng hệ thống này sẽ bảo vệ Hoa Kỳ và các đồng minh Âu Châu chống lại các cuộc tấn công bởi điều ông gọi là các nước xấu như Iran.

Nga cực lực chống đối kế hoạch của Hoa Kỳ vì cho rằng nó sẽ đưa đến một cuộc chạy đua vũ trang mới. Matxcơva đã dọa sẽ nhắm mục tiêu vào vào các nước lân cận tham gia chương trình này.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG