Đường dẫn truy cập

Giao tranh bùng nổ gần dinh tổng thống ở thủ đô N'Djamena


Giao tranh dữ dội vừa bùng ra giữa phiến quân và các lực lượng chính phủ bên trong thủ đô N'Djamena của nước Chad.

Những người mục kích sự việc cho biết phiến quân tiến vào thủ đô sáng sớm hôm nay và giao tranh với các đơn vị của quân đội gần dinh Tổng thống.

Ông Makaila Nguebla, một phát ngôn viên ở nước ngoài của phe phiến quân nói rằng các nhóm phiến quân đã không gặp sự kháng cự nào đáng kể của quân đội, và họ chỉ mất một tuần để tiến quân từ các căn cứ gần Sudan và tiến vào thủ đô chỉ trong vòng một ngày.

Các phiến quân nói rằng họ nhắm tới việc lật đổ Tổng thống Idriss Deby nếu ông này không chấp nhận một chính phủ chia quyền.

Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon kêu gọi các phe liên hệ tuân thủ các thỏa thuận hòa bình đã đạt được.

Bạo động đã khiến đại sứ quán Pháp chuẩn bị cho việc di tản công dân của họ ra khỏi N'Djanmena. Văn phòng của Tổng thống Nicolas Sarkozy cho hay: nhà lãnh đạo Pháp mới đây đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Deby.

Những diễn tiến ở Chad cũng gây trì hoãn cho việc bố trí binh sĩ duy trì hòa bình của Liên hiệp Âu Châu.

Một phát ngôn viên quân sự của liên hiệp này nói rằng tình hình bất ổn đã khiến họ phải hoãn lại kế hoạch thực hiện 3 chuyến bay để chở binh sĩ Ái Nhĩ Lan và Áo đến quốc gia vùng Trung Phi này vào ngày thứ Năm và ngày thứ Sáu.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG