Đường dẫn truy cập

Iran cấm phần lớn các ứng cử viên theo chủ trương cải cách ra tranh cử


Các nhà lãnh đạo đối lập Iran nói rằng chính phủ đã không cho phần lớn các ứng cử viên theo chủ trương cải cách ra tranh cử cho kỳ bầu cử quốc hội sắp tới.

Giới chức thuộc liên minh những nhà cải cách cho biết Ủy ban giám sát bầu cử đã loại bỏ hơn 70% ứng viên của họ ở một số tỉnh.

Đô trưởng Tehran Hossein Tala nói rằng riêng trong thủ đô Ủy ban này đã cấm hơn 390 người trong số khoảng 1,400 người đang ký không được ra tranh cử.

Khoảng 7,200 người đã đăng ký ra ứng cử trong cuộc bầu cử vào ngày 14 tháng 3 tới đây, trong đó có 590 phụ nữ.

Ủy ban giám sát có toàn quyền xem xét những ứng cử viên và sau đó đệ trình danh sách những ứng cử viên được duyệt 1 tuần trước khi diễn ra bầu cử.

Trong năm 2004, Ủy ban này đã không cho hàng ngàn các ứng cử viên cải cách ra tranh cử trong quốc hội.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG