Đường dẫn truy cập

Iran sắp tái lập quan hệ ngoại giao với Ai Cập


Iran cho hay nước này đang đi gần đến việc tái lập các mối quan hệ ngoại giao đầy đủ với Ai Cập, sau gần 30 năm bị gián đoạn.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai, Ngoại Trưởng Iran Mahouchehr Mottaki, nói rằng 2 nước đang sắp nối lại các mối quan hệ chính trị.

Lời loan báo này đã được đưa ra sau những cuộc thảo luận trực tiếp lần đầu tiên giữa Tổng Thống Ai Cập Hosni Mubarak với Tổng Thống Iran Mahmoud Amadinejad trong một cuộc điện đàm hồi tuần trước.

Các nhà ngoại giao của Iran cũng đã họp với các nhà ngoại giao của Ai Cập tại Cairo trong tuần này.

Trong cuộc họp vừa kể, các nhà ngoại giao của cả đôi bên đã thảo luận về các phương cách nhằm giúp đỡ các nỗ lực nhân đạo trong Dải Gaza, và kiểm soát khu vực biên giới của Ai Cập tiếp giáp với Dải Gaza.

Trước đây Iran đã nhiều lần đề nghị nối lại bang giao với Ai Cập, và Ai Cập nói rằng họ đang cứu xét đề nghị này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG