Đường dẫn truy cập

Iran đồng ý tham dự vòng đàm phán mới với Mỹ về an ninh Iraq


Iran đã thỏa thuận tham dự một vòng đàm phán mới về tình hình an ninh tại Iraq. Thông tấn xã IRNA của Iran do nhà nước quản lý trích thuật lời Bộ Trưởng Ngoại Giao Manouchehr Mottaki của Iran nói rằng: vòng đàm phán này sẽ được tổ chức trong tương lai gần.

Mới đây, ông Mottaki đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc đưa ra một kế hoạch cho việc rút các quân đội nước ngoài ra khỏi Iraq. Các giới chức Mỹ và Iran đã mở ba vòng đàm phán trong năm nay để bàn về tình hình tại Iraq.

Cuộc họp cấp Đại sứ hồi tháng Năm năm nay là hội nghị cấp cao đầu tiên trong gần ba thập niên nay.

Hoa Kỳ tố cáo Iran là tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng Iran đã phủ nhận cáo giác này.

Hồi tháng trước, Hoa Kỳ đã tố cáo Đoàn Vệ Binh Cách Mạng Iran là phổ biến vũ khí có sức tàn phá đại quy mô, và lực lượng Quds, một đơn vị tinh nhuệ của Iran là yểm trợ cho các phần tử khủng bố tại vùng Trung Đông.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG