Đường dẫn truy cập

Tổng thống Iran bác bỏ cảnh báo của Bộ trưởng ngoại giao Pháp


Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad của Iran đã bác bỏ lời cảnh báo của Bộ trưởng ngoại giao Pháp nói rằng có thể xảy ra chiến tranh vì chương trình hạt nhân của Iran.

Ông Ahmadinejad cho rằng không nên coi nhận định nhắm vào giới truyền thông này là nghiêm trọng.

Ông Ahmadinejad hôm nay nói với các phóng viên báo chí tại Tehran rằng nhận định đưa ra cho báo giới khác với chủ trương thực tế, và rằng Iran không coi những lời đe đọa đó là nghiêm trọng.

Hôm nay, Nga cho biết họ lo ngại về tin tức nói rằng hành động quân sự đối với Iran đang được cứu xét nghiêm chỉnh.

Đồng thời, Trung quốc tuyên bố chống lại việc đe dọa tuyên chiến với Iran vì chương trình hạt nhân của Teheran. Phát ngôn viên Khương Du của bộ ngoại giao Trung Quốc nói rằng nên dùng giải pháp ngoại giao để giải quyết những cuộc xung đột trên thế giới.

Hôm Chủ nhật, Bộ trưởng ngoại giao Pháp Bernard Kouchner tuyên bố thế giới nên chuẩn bị cho việc có thể xảy ra chiến tranh với Iran nếu các cuộc đàm phán thất bại.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG