Nga đã yêu cầu mở một hội nghị khẩn cấp trong tháng tới để thảo luận về tương lai của một hiệp ước quan trọng về kiểm soát vũ khí trong thời kỳ Chiến tranh lạnh.
Trong một bản tuyên bố được phổ biến hôm thứ Hai, Bộ Nội Vụ Nga nói rằng họ đã chính thức yêu cầu mở một cuộc họp đặc biệt, khởi sự vào ngày 12 tháng 6 tại Vienne.
Trong tháng trước, Tổng Thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng Mascơva có thể ngưng tuân thủ Hiệp Ước về Các Lực Lượng Qui Ước tại Châu Âu nếu các nước ký kết hiệp ước này không giải quyết những quan ngại của nước Nga.
Hiệp ước này giới hạn số phi cơ, chiến xa và các loại vũ khí nặng không phải là vũ khí hạt nhân tại Châu Âu. Hiệp ước đã được ký trong năm 1990 và được cập nhật hóa vào năm 1999 để phù hợp với tình trạng tan rã của khối Liên Bang Xô Viết.
Nga đã chỉ trích các nước trong khối NATO là đã từ chối phê chuẩn hiệp ước được sửa đổi này.
Tuy nhiên theo lời các nước thành viên NATO thì Mascơva trước hết phải rút quân ra khỏi các quốc gia vốn nằm trong Liên Bang Xô Viết trước đây là Cộng Hòa Gruzia và Moldova, trước khi họ phê chuẩn hiệp ước này.