Đường dẫn truy cập

Giữ nguyên án tử hình đối với Saddam


Một giới chức cao cấp của Iraq cho biết một tòa chống án đã quyết định giữ nguyên án tử hình của cựu lãnh tụ độc tài Saddam Hussein vì can tội sát hại 148 dân dàng người Hồi giáo Shia năm 1982.

Cố vấn an ninh quốc gia Mowaffaq Rubaie cho biết như thế tại Baghdad ngày hôm nay.

Tháng trước, một tòa án Iraq tuyên án treo cổ cho Saddam Hussein vì vụ sát hại ở làng Dujail sau khi xảy ra âm mưu ám sát bất thành nhắm vào ông này.

Hiện chưa rõ là bản án sẽ được thi hành vào lúc nào, nhưng luật lệ Iraq hiện hành quy định rằng bản án phải thi hành trong vòng 30 ngày.

Nhà lãnh đạo bị lật đổ này hiện vẫn còn bị xét xử về tội diệt chủng liên quan tới chiến dịch Anfal năm 1988. Các công tố viên nói rằng trong chiến dịch này có tới 180 ngàn người Kurd bị giết chết.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG