Đường dẫn truy cập

Ðàm phán về vụ hạt nhân Bắc Triều Tiên sẽ tái tục vào 18 tháng 12


Trung Quốc cho biết các cuộc đàm phán quốc tế nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên sẽ được nối lại ở Bắc Kinh vào ngày 18 tháng 12 tới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên, ông Choo Kyu-ho đã hoan nghênh tuyên bố này ngày hôm nay.

Bộ Ngoại Giao Nam Triều Tiên cho biết họ hy vọng sẽ đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên trong vòng đàm phán tới đây.

Trong 3 năm qua, Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Triều Tiên đã cố gắng thông qua các biện pháp ngoại giao để thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân của họ để đổi lại các lợi ích chính trị và kinh tế.

Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên đã tẩy chay những cuộc đàm phán này trong 13 tháng qua để phaản đối các biện pháp chế tài do Hoa Kỳ áp đặt về tài chính nhắm tới lợi ích kinh doanh của nước này.

Bình Nhưỡng đã đồng ý quay trở lại bàn đàm phán sau khi thử một cơ cụ hạt nhân hồi tháng 10. Họ cho biết việc giải quyết vấn đề tài chính phải là một trong các mục tiêu của các cuộc đàm phán này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG